Thủ tướng Nga thông qua Hiệp định khu vực tự do thương mại với Việt Nam

Thứ Ba, 26/05/2015, 08:28
Ngày 25/5, Sputnik News dẫn nguồn từ Vụ Báo chí Chính phủ Nga cho biết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê duyệt thông qua Hiệp định khu vực tự do giữa Liên minh Kinh tế Á – Âu (EEU) và Việt Nam. 

Hiệp định này quy định việc tự do thuế quan trong thương mại hàng hóa giữa các quốc gia thành viên của EEU và Việt Nam bằng cách giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu trên hầu hết các mặt hàng. Trong đó, các bên giữ bảo hộ thuế quan đối với một số mặt hàng nhạy cảm nhất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm Hà Nội tháng 4/2015.

Tuyên bố của Chính phủ Nga nêu rõ: “Hiệp định được thông qua sẽ góp phần tăng thêm tổng trao đổi thương mại giữa hai nước, phát triển các mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Đồng thời, hiệp định giúp giải quyết bài toán đưa EEU hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nga cũng đề nghị ký một hiệp định giữa Nga và Việt Nam trong đó trao cho các nhà đầu tư hai nước các điều kiện thuận lợi trong cung cấp dịch vụ. Hiệp định sau khi ký kết sẽ được các bên phê chuẩn.

Linh Trần (theo Sputnik News)
.
.
.