Thủ tướng Libya bị bắt cóc

Thứ Năm, 10/10/2013, 20:38
Nguồn tinh chính phủ Libya cho biết, Thủ tướng nước này ông Ali Zeidan đã bị bắt cóc vào buổi sáng ngày 10/10 bởi một nhóm vũ trang và hiện bị giam giữ tại một địa điểm bí mật.

Theo thông tin ban đầu, những kẻ bắt cóc có thể từng là các phiến quân. Thủ tướng Ali Zeidan bị bắt cóc từ khách sạn Corinthia ở Tripoli, nơi ông này cư trú thường xuyên.

Chính phủ và quốc hội Lybia kêu gọi người dân giữ bình tĩnh sau khi thông tin về vụ bắt cóc được công bố.

Thủ tướng Lybia Ali Zeidan.

Vụ bắt cóc xảy ra chỉ năm ngày sau khi đặc nhiệm Mỹ đột kích vào Lybia và bắt  Abu Anas al-Lybi, một thủ lĩnh Al Qaeda cao cấp tại Libya - kẻ bị truy tố vì dính líu đến vụ đánh bom kép vào hai đại sứ quán của Mỹ ở Đông Phi năm 1998. Abu Anas sau đó bị đưa lên một tàu chiến ở ngoài khơi Địa Trung Hải

Vụ việc đã khiến Chính phủ Lybia phải triệu đại sứ Mỹ  Deborah Jones tới để yêu cầu làm rõ

Bình Nguyễn (theo channelnewsasia.com)
.
.
.