Thổ Nhĩ Kỳ: Tấn công PKK nhờ thông tin tình báo của nước ngoài

Thứ Sáu, 02/11/2007, 11:28
Mỹ vừa cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ những thông tin tình báo quan trọng về vị trí đóng quân, căn cứ quân sự của nhóm PKK tại miền Bắc Iraq. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Geoff Morrell cho biết, những thông tin này được thu thập từ cách đây vài tháng.

Quân đội Mỹ đã phải dùng tới cả máy bay do thám không người lái U2 để giúp Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ thế mà Chính phủ Ankara mới quyết định triển khai hàng ngàn quân tới vùng biên giới và đe dọa tấn công PKK.

Cùng với việc sử dụng vũ trang, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố cấm vận kinh tế đối với bất kể tổ chức hay cá nhân nào ủng hộ PKK. Một cuộc điều tra riêng của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy thức ăn, đồ uống và điện cung cấp cho PKK đều xuất phát từ nước này. Trong lúc này, quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đang căng thẳng.

Chính quyền Baghdad thì cho rằng, Ankara đã làm quá khi chống đối mạnh mẽ và công kích PKK. Còn Thổ Nhĩ Kỳ lại cho rằng Chính phủ Iraq đã làm ngơ và ủng hộ ngầm các hoạt động của PKK

Chu Nguyễn
.
.
.