Thế giới năm 2050 sẽ ra sao?

Thứ Hai, 27/04/2015, 07:24
Theo một công trình nghiên cứu của Hãng Kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC - thương hiệu hàng đầu trên thế giới về dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế, luật và tư vấn chuyên nghiệp), vào năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng hơn 30% và nền kinh tế Ấn Độ sẽ vượt Mỹ, với mức tăng trưởng 400%. Vậy, những thay đổi nào, ở mức độ toàn cầu, sẽ xảy ra trong 35 năm tiếp theo? Những biểu đồ dưới đây cho thấy những thay đổi về kinh tế và nhân khẩu học (khoa học nghiên cứu thống kê về dân số loài người) sẽ xảy ra trên thế giới trong những thập kỷ tới.
Trong điều kiện sức mua tương đương (PPP) hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đang chiếm vị trí số 1 trên thế giới. Cùng với đó, theo đánh giá của PwC, Ấn Độ sẽ có đủ khả năng để vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực kinh tế vào năm 2050.
Các nền kinh tế mạnh nhất thế giới năm 2014 (theo đơn vị tỉ USD).
Các nền kinh tế mạnh nhất thế giới (dự tính) năm 2050. (theo đơn vị tỉ USD).

Danh sách 10 quốc gia có GDP cao nhất

Bên cạnh sự tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ, PwC cũng cho rằng, Indonesia và Brazil sẽ nằm trong TOP 5 quốc gia có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao nhất bởi PPP, trong khi Anh và Pháp (có thể) sẽ rời khỏi TOP 10 nền kinh tế chính với sự điều chỉnh về GDP.

TOP 10 quốc gia có GDP cao nhất thế giới.

E7 sẽ “qua mặt” G7

Trong năm 2014, GDP của 7 nền kinh tế mới nổi lớn nhất (E7 - bao gồm Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ, Mexico, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ) đã vượt tổng GDP của khối nước giàu G7 theo PPP. Tuy nhiên, tới năm 2050, họ sẽ làm được việc tương tự trên thị trường ngoại hối.

Sự thay đổi về GDP của E7 và G7 trong năm 2014 và 2050.

Dân số thế giới sẽ chạm mức 9,3 tỷ người

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, đến năm 2050, tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu so với năm 2010 sẽ tăng 35%, tức là, sẽ tăng từ 6,3 tỷ lên 9,3 tỷ người.

Dân số thế giới sẽ tăng lên 35% trong năm 2050.

Hồi giáo sẽ là tôn giáo có mức tăng trưởng tín hữu cao nhất vào năm 2050

Pew ước tính rằng, dân số Hồi giáo sẽ tăng trưởng vào khoảng 73%, giúp nhóm tôn giáo này trở thành tôn giáo duy nhất có mức tăng trưởng dân số nhanh nhất thế giới. Kết quả là, vào năm 2050, số tín hữu của Kito giáo và Hồi giáo sẽ gần như tương đương nhau: 2,9 tỷ người và 2,8 tỷ người.

Sự tăng trưởng dân số theo tôn giáo trên thế giới giữa năm 2010 – 2050.

Số người không tham gia tôn giáo nào sẽ vượt mức 1,2 tỷ

Theo ước tính của Pew, số lượng người không tham gia tôn giáo nào trong năm 2050 sẽ vượt con số 1,2 tỷ. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm lại giảm từ 16% của năm 2010 xuống 13% trong năm 2050.

Khổng Hà (theo RT)
.
.
.