Cựu thủ tướng Ai Cập bị kết án 5 năm tù

Thứ Năm, 23/07/2015, 11:47
Ngày 22/7, Tòa án Hình sự Cairo đã tuyên án 5 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Ahmed Nazif, dưới thời Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, về tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ để trục lợi bất chính.

Tòa trên cũng yêu cầu ông Nazif phải nộp phạt 53,3 triệu bảng Ai Cập (6,8 triệu USD) và phải hoàn trả những khoản thu lợi bất chính tương đương 6,2 triệu USD, do vợ và hai con trai ông này đứng tên.

Cựu thủ tướng Ai Cập Ahmed Nazif.

Giới chức Ai Cập đã đưa ông Nazif ra tòa hình sự sau khi các cuộc điều tra cho thấy khối tài sản của ông Nazif “vênh” quá nhiều so với thu nhập. Ngoài ra, ông Nazif đã lợi dụng chức vụ để kiếm khoản tiền lớn lên tới 13 triệu USD.

Đến nay, hầu hết các quan chức dưới thời cựu Tổng thống Muba​rak đã được xóa bỏ các cáo buộc tham nhũng và thu lợi bất chính. Họ bị bắt giữ sau cuộc nổi dậy của dân chúng hồi tháng 1/2011.

Nguyễn Minh - L.T. (theo Reuters)
.
.
.