Thái Lan có ca nghi nhiễm cúm lợn đầu tiên

Thứ Tư, 29/04/2009, 11:38
Một phụ nữ Thái 42 tuổi trở về từ Mexico đã phát triển những triệu chứng giống cúm lợn và đang được cách ly tại bệnh viện ở Bangkok.

Bộ Y tế cộng đồng của Thái Lan hôm qua đưa ra kế hoạch thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch cúm. Bộ sẽ lập một hội đồng đặc biệt để ngăn ngừa bệnh cúm. Công tác kiểm tra an ninh cũng được tăng cường tại các sân bay quốc tế. Máy đo thân nhiệt đã được đưa ra sử dụng tại sân bay Suvarrnabumi, Bangkok, điểm trung chuyển hàng không tấp nập nhất ở Đông Nam Á.

Tại nhiều khu chợ ở Thái Lan, việc kinh doanh thịt lợn đã bị sụt giảm.

Nước này cũng đã quyết định ngừng nhập thịt lợn và các sản phẩm liên quan đến thịt lợn của Mexico và Mỹ.

Căn bệnh chết người đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 150 người tại Mexico, và nhiều người khác đang bị nhiễm tại Mỹ, Canada và châu Âu. Tổ chức Y tế thế giới đã nâng mức báo động về dòng virus cúm mới, nhằm cảnh báo về khả năng xảy ra đại dịch toàn cầu.

Thái Lan từng ghi nhận 25 ca cúm gia cầm, trong đó 17 ca tử vong, trong các đợt dịch bệnh này từ năm 2004 đến 2006

Theo Diệu Minh (VnExpress/Xinhua/AFP)
.
.
.