Thái Lan: Nội các họp dưới sự bảo vệ của cảnh sát

Thứ Tư, 17/12/2008, 08:32
Chính phủ mới của Thái Lan do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva (thuộc đảng Dân chủ) đứng đầu đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên hôm 16/12. Tuy nhiên, do vấp phải sự biểu tình của hàng ngàn người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cho nên các thành viên nội các đã buộc phải họp trong sự giám sát, bảo vệ của lực lượng cảnh sát.

Tin từ đảng Dân chủ cho biết, trong vòng một tuần tới, ông Abhisit Vejjajiva sẽ hoàn thành danh sách các thành viên mới trong chính phủ. Trong thời gian này, ông vẫn tiếp tục làm việc với những thành viên của chính phủ tạm thời.

Trong thông điệp của mình, tân Thủ tướng Thái Lan khẳng định rằng, chính phủ mới sẽ tập trung vào giải quyết những vấn đề chính như vực dậy nền kinh tế, cung ứng tiền cho các hoạt động du lịch nhằm thu hút lại khách du lịch quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu...

Giới quan sát nhận định rằng, vào thời điểm hiện nay, chính phủ của tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva không những phải giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh sau hàng loạt vụ biểu tình do Liên minh nhân dân vì dân chủ thực hiện suốt 6 tháng qua, mà còn phải đối mặt với những cuộc biểu tình mới do phe thân ông Thaksin tiến hành

Chu Nguyễn
.
.
.