Tây Ban Nha: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

Thứ Sáu, 22/08/2008, 10:37

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MD-82, mang số hiệu JK5022 xảy ra hồi 14h23' (giờ địa phương) hôm 20/8 khiến 153 người chết.

Theo giới chuyên môn, nhiều khả năng chim trời lọt vào động cơ, gây cháy và khiến máy bay đâm xuống cạnh đường băng và nổ tung. Khả năng thứ hai là động cơ máy bay bị chết đột ngột đúng lúc cất cánh khiến nó không thể thoát khỏi mặt đất. Khả năng thứ ba là các mảnh vỡ trên đường băng đã văng vào động cơ khiến nó bốc cháy.

Ngoài việc đưa ra 3 khả năng trên, cơ quan điều tra cũng đang phân tích các đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi của phi công trong buồng lái, cũng như những dữ liệu trong hộp đen. Người ta cũng đang lấy lời khai của 19 người may mắn sống sót đang điều trị trong bệnh viện thành phố.

Thân nhân của những người xấu số đang tập trung tại sân bay quốc tế Barajas ở Madrid để nhận diện thi thể người thân. Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn trên

C.T.
.
.
.