Tàu chiến Nga tới kênh đào Panama

Chủ Nhật, 07/12/2008, 11:04
Tối 5/12, lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, tàu chiến Nga đã tới kênh đào Panama để hoàn thành nốt sứ mệnh tập trận chung cùng hải quân Venezuela.

Giới phân tích cho rằng, đây là thông điệp mới mà chính quyền Moskva muốn gửi tới chính quyền Washington rằng, họ đã tăng cường được tầm ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latinh, vốn từng bị coi là "sân sau" của Mỹ.

Với độ dài 80km, kênh đào Panama là đường nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 4 tàu chiến của Nga sẽ phải mất 8 tiếng đồng hồ mới vượt qua hết con kênh đào này. Trong suốt thời chiến tranh lạnh, kênh đào này được lệnh đóng cửa với các tàu thuyền của Liên Xô (cũ).

Được biết, cuộc tập trận giữa hải quân Nga và Venezuela diễn ra trong 3 ngày liền với sự tham gia của 1.600 hải quân Nga và 700 hải quân Venezuela trên 12 tàu chiến

Anh Tuấn
.
.
.