Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ấn Độ, 35 người thiệt mạng

Thứ Ba, 20/08/2013, 15:54
Sáng 19/8, một đoàn tàu cao tốc đã đâm vào đoàn người hành hương ở bang Bihar, Ấn Độ làm ít nhất 35 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h sáng (giờ địa phương). Các quan chức địa phương cho biết, đoàn tàu đã chạy với vận tốc 80 km/h khi đâm vào những người hành hương, ngoài 35 người thiệt mạng còn có hơn 200 người khác bị thương.

Những hình ảnh thảm khốc tại vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, đoàn tàu dừng lại cách đó không xa, đám đông giận dữ đã đánh đập, bắt giữ người lái tàu cùng một số nhân viên đường sắt làm con tin và phóng hỏa đốt cháy đoàn tàu.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực xa xôi hẻo lánh nên phải nhiều giờ sau đó, các nhân viên cứu hộ và cảnh sát mới có mặt tại hiện trường.

Đám đông phẫn nộ và phóng hỏa đốt cháy đoàn tàu.

Các vụ tai nạn đường sắt không phải là chuyện hiếm ở Ấn Độ. Một báo cáo của Chính phủ nước này cho biết, chỉ trong năm 2012 đã có gần 15.000 người thiệt mạng khi băng qua đường sắt. Báo cáo này không ngần ngại mô tả đó như là các vụ “thảm sát” do các tiêu chuẩn an toàn đường sắt không được đảm bảo

Linh Ngân (tổng hợp)
.
.
.