Syria bắt đầu giải trừ vũ khí hóa học

Thứ Ba, 08/10/2013, 14:43
Ngày 7/10, các chuyên gia của tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã bắt đầu quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Hiện ước tính, Syria có khoảng 1.000 tấn vũ khí hóa học đang cất giữ tại 45 địa điểm nằm rải rác trên khắp các tỉnh thành nên nhiều khả năng, công việc giải trừ phải kéo dài ít nhất 9 tháng.

Trong gần 1 tuần ở Syria, các chuyên gia của OPCW đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho quá trình tiêu hủy. Nguồn tin từ hãng Reuters cho hay, quá trình giải trừ vũ khí hóa học ở Syria sẽ được thực hiện theo hai công đoạn. Công đoạn 1 là đội chuyên gia của OPCW gồm gần 100 người sẽ sử dụng các loại phương tiện thô sơ như đèn khò, cưa máy, búa tạ, xe lu để phá hủy và vô hiệu hóa các loại vũ khí  như đầu đạn tên lửa, bom…

Giai đoạn thứ hai đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn và phải sử dụng các biện pháp tiên tiến như nung nóng trong lò kín ở nhiệt độ cực cao, vô hiệu hóa các chất độc hại thông qua các phản ứng hóa học hoặc pha loãng với nước… Và trong khi công việc tiêu hủy đang được tiến hành thì tại đảo Bali của Indonesia, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Mỹ và Nga bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao về vấn đề Syria. Hiện Mỹ đã có những phản ứng tích cực khi nhận được tín hiệu hợp tác và thực hiện quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học một cách nhanh chóng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Ngọc Khuê
.
.
.