Solomon: 16 người thiệt mạng, 10.500 người mất nhà cửa vì lũ lụt

Chủ Nhật, 06/04/2014, 16:36
Số liệu từ các tổ chức cứu trợ công bố ngày 5/4 cho biết,t 16 người đã thiệt mạng và 10.500 người khác mất nhà cửa tại Honiara thủ phủ quần đảo Solomon trên Thái Bình Dương hứng chịu một trận lũ lụt lớn nhất từ nhiều năm trở lại đây.

Tờ Al Jazeera dẫn lời người dân địa phương nói rằng, họ chưa bao giờ chứng kiến một trận lụt lớn đến như vậy. Ngày 4/4 nhà chức trách địa phương cho biết hiện 30 người bị cho là đã mất tích trong đợt lũ lụt lần này.

Đợt lũ lụt này đang tàn phá Solomon.

Một cơ quan cứu trợ Solomon đã lập ra hơn 16 điểm di tản tại Honiara để giúp ổn định cuộc sống cho hơn 10.000 mất nhà cửa. Có nhiều ý kiến lo ngại điều này sẽ làm quá tải thành phố vốn chỉ có hơn 70.000 dân này.

Hiện các chuyên gia y tế đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát tại các điểm di tản bởi thời tiết ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển

Bình Nguyễn
.
.
.