Sập tòa nhà 5 tầng tại Ấn Độ, gần 100 người thương vong

Thứ Bảy, 28/09/2013, 10:19
Sáng 27/9, một tòa nhà cao 5 tầng ở thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ đã sập đổ làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Người phụ trách cơ quan cứu hộ địa phương, Alok Awasthi cho biết, còn ít nhất 70 người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa. Nhiều khả năng, số người chết sẽ còn gia tăng. Tin từ tờ Indian Times cho hay, vụ tai nạn xảy ra lúc 5h40, tại tòa nhà gần khu vực đường Dockyard ở phía Đông Nam Mumbai. Tòa nhà này có tuổi thọ ít nhất 50 năm. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết các nạn nhân đều còn đang ngủ. Đến chiều 27/9, chính quyền địa phương xác nhận, tòa nhà có 28 tầng nhưng chỉ có 22 gia đình sinh sống.

Một vài năm trước, tòa nhà đã bị tuyên bố là cực kỳ xuống cấp và đã được một công ty kiểm định chất lượng khuyến nghị sửa chữa và di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, công tác di dời quá chậm nên mới xảy ra tai nạn thương tâm này

Ngọc Khuê
.
.
.