Quýt làm cam chịu
>> Thủ tướng Libya bị bắt cóc
Tội ác giữa thủ đô
Phải khẳng định ngay rằng, dù đưa ra bất kể một lý do nào thì ORLR cũng không thể biện minh cho hành động của mình. Việc bắt cóc người là một tội ác và nhất là khi người đó đứng đầu một chính phủ, đang chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đất nước thì điều đó càng không thể chấp nhận được. Tin từ hãng Reuters cho hay, vụ bắt cóc xảy ra vào đêm 9/10, rạng sáng 10/10.
Khi đó, Thủ tướng Ali Zeidan đang nghỉ tại khách sạn Corinthia ở thủ đô Tripoli thì một nhóm người xông vào, tấn công vệ sĩ của ông và trùm bao tải dẫn ông lên một chiếc ôtô rồi đưa ông tới một nơi bí mật. Hai vệ sĩ của Thủ tướng Ali Zeidan cũng đã bị bắt cóc theo, bị đánh đập và thả ở giữa đường. Ngay sáng 10/10, Chính phủ
Bản đồ chỉ nơi khách sạn ở thủ đô Tripoli mà Thủ tướng Ali Zeidan bị bắt cóc. |
Trợ lý báo chí của Thủ tướng cho biết, những kẻ bắt cóc đã chuẩn bị kỹ càng cho âm mưu này và thực hiện vụ bắt cóc một cách nhanh chóng. Vì thế, người ta không loại trừ khả năng bọn chúng đã có đồng bọn làm việc trong chính phủ, nắm rõ lịch hoạt động của Thủ tướng cũng như kế hoạch bảo đảm an ninh cho ông. Đến trưa 10/10, nhóm ORLR đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm, đồng thời giải thích lý do khiến họ bắt cóc Thủ tướng Ali Zeidan.
Nhóm này tuyên bố họ bắt giữ Thủ tướng Ali Zeidan sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận vai trò của
17h ngày 10/10, một hãng thông tấn của Libya dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ nước này cho hay, Thủ tướng Ali Zeidan đang bị giam tại Cục chống tội phạm thuộc Bộ Nội vụ trong tình trạng "sức khỏe tốt và ông sẽ được đối xử tử tế như với một công dân Libya”. Một tiếng đồng hồ sau đó, ông Ali Zeidan đã được thả. Thông tin này cũng được văn phòng Thủ tướng
Và sự can dự của Mỹ
Vụ việc xảy ra với Thủ tướng Ali Zeidan quả thực đã gây bất ổn an ninh tại quốc gia vốn vẫn chưa thực sự yên bình kể từ sau khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Moammar Gadhafi. Cộng đồng thế giới đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng bùng phát bạo lực một khi tính mạng của người đứng đầu chính phủ không được bảo đảm.
Thêm vào đó, nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông – Bắc Phi cũng cảnh báo về khả năng bùng phát bạo lực và sự gia tăng ảnh hưởng của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trong khu vực khi mà Mỹ liên tục can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Trên thực tế, trước khi xảy ra vụ bắt cóc Thủ tướng Ali Zeidan, đã có nhiều tranh cãi giữa Libya và Mỹ về vụ đột kích quân sự tại thủ đô Tripoli và bắt giữ công dân mang tên Nazih al-Ragye, hay còn gọi là Abu Anas Al-Liby. Tên này bị Mỹ cho là thủ lĩnh hàng đầu của mạng lưới Al-Qaeda và bị truy nã vì dính líu tới các vụ đánh bom năm 1998 nhằm vào các Đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania làm 244 người thiệt mạng. Trong khi
Hôm 8/10, phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Libya Salah al Marghani nói:“Chúng tôi đã nói rõ với Chính phủ Mỹ rằng đó là hành động bắt cóc công dân
Quốc hội
Geoff Porter, một học giả chuyên về các vấn đề Bắc Phi nhận định, vụ bắt giữ Thủ tướng Ali Zeidan không chỉ là cú đánh đau vào hệ thống chính trị nước này mà qua đó, ORLR còn muốn thể hiện rằng, chính phủ đương nhiệm của Libya chưa đủ sức kiểm soát được tình hình trong nước và điều đó cũng cho thấy Libya còn quá nhiều bất ổn sau những biến cố chính trị có sự tác động từ bên ngoài