Quốc hội Ukraine bác đơn từ chức của Thủ tướng

Thứ Sáu, 01/08/2014, 12:26
Ngày 31/7, Quốc hội Ukraine đã bác đơn từ chức của Thủ tướng Arseny Yatseniuk đồng thời cũng tạo hành lang pháp lý cho việc thông qua ngân sách quân sự để chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Arseny Yatseniuk đã nêu rõ nhưng điều kiện để ông tiếp tục tại vị và nhấn mạnh, bài học vỡ nợ ở Argentina là nguy cơ đối với Ukraine nếu Quốc hội không có những biện pháp kịp thời.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ra về sau cuộc họp ở Kiev hôm 31/7. (ảnh: Reuters).

Theo nhiều nhà phân tích, quyết định của Quốc hội Ukraine được đưa ra là bởi nếu để ông Arseny Yatseniuk từ chức, nước này có thể sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị và sẽ ảnh hưởng đến cuộc điều tra về máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi cũng như chiến dịch quân sự của chính phủ Ukraine tại khu vực miền Đông

Chu Nguyễn (Theo Reuters)
.
.
.