Pháp: Xét xử cựu độc tài Panama tội rửa tiền

Thứ Tư, 30/06/2010, 14:17
Sau khi những thông tin về khả năng cựu độc tài Panama Manuel Noriega được ra tù trước thời hạn ở Mỹ, chính phủ Pháp đã buộc ông này thêm tội danh rửa tiền cho các băng nhóm buôn bán ma túy.

Theo đó, ông Manuel Noriega bị buộc tội sử dụng các tài khoản ngân hàng ở Pháp làm nơi trung chuyển hàng triệu USD cho một trùm buôn bán ma túy người Colombia và dùng số tiền bất hợp pháp để mua bất động sản tại một số tỉnh miền Nam nước Pháp trong những năm 1980.

Tin từ hãng Telegraph cho hay, ngày 29/6, cựu độc tài Panama đã được đưa tới tòa án ở Paris. Manuel Noriega đã phải ngồi tù 20 năm tại Mỹ và sau đó được dẫn độ tới Pháp hồi tháng 4. Cả ông và người vợ Felicidad đều bị Pháp buộc tội rửa tiền trong một phiên xử vắng mặt bị cáo vào năm 1999. Khi đó, mức án dành cho mỗi người là 10 năm tù giam và 11,2 triệu euro tiền phạt.

Hiện, bà Felicidad vẫn đang trốn ở Panama. Dự kiến, phiên xét xử ông Manuel Noriega sẽ kéo dài trong 3 ngày và bản án sẽ được đưa ra sau đó vài tháng

Khánh Chi
.
.
.