Pháp: Cựu Tổng thống Jacques Chirac sẽ hầu tòa vào tháng 11

Thứ Sáu, 27/08/2010, 08:46
Theo tờ Daily Telegraph, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac sẽ phải hầu tòa vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền, dùng công quỹ trả lương cho những người chưa bao giờ làm việc trong thời gian ông là Thị trưởng thành phố Paris.

Trong khi đó, hãng AFP cho biết, nếu đến tháng 11, mọi bằng chứng chưa đủ sức thuyết phục thì các công tố viên Pháp có thể yêu cầu được hoãn phiên tòa đến tháng 2/2011.

Cũng theo hãng thông tấn này thì nhiều khả năng, ông Jacques Chirac sẽ bị phạt tù 10 năm và 550.000 euro. Được biết, ông Jacques Chirac làm Thị trưởng Paris từ năm 1977 tới năm 1995. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, ông Jacques Chirac đã bị cáo buộc sử dụng tiền công quỹ sai mục đích và trả lương khống cho 500 người với tư cách là cố vấn.

Đáng chú ý là trong số những người này có rất nhiều người là bạn, đồng nghiệp, thậm chí là họ hàng của ông và một số thành viên cao cấp trong hội đồng nhân dân thành phố Paris

Khánh Chi
.
.
.