Palestine kiện Israel lên tòa án hình sự quốc tế

Thứ Bảy, 26/07/2014, 19:37
Hãng tin The Punch ngày 26/7 đưa tin, sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) mở cuộc điều tra về chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza do con số thương vong của thường dân hiện đã lên mức 6.000 người, chính quyền Palestine cũng tính đến việc kiện Tel Aviv ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).
>> Gaza: Israel đồng ý 12 giờ ngừng bắn

Đại diện của phái đoàn Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad H.Mansour trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York hôm 22/7 đã trình những bức ảnh về các nạn nhân là dân thường trong chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza. (ảnh: AP).

Bộ trưởng Tư pháp Palestine đã ủy quyền cho một luật sư người Pháp tên là Gilles Devers đâm đơn kiện quân đội Israel phạm tội ác chiến tranh trong tháng 6 và tháng 7.

Hiện súng vẫn nổ ở dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời trong vòng 12h (bắt đầu từ 8h sáng 26/7, giờ Israel). Trước đó, chính phủ Israel đã từ chối một lệnh ngừng bắn dài hơn tại dải Gaza do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề xuất

A.Tuấn
.
.
.