Nigeria: 'IS châu Phi' cướp bóc và sát hại 43 dân thường

Thứ Sáu, 12/06/2015, 18:26
Ngày 11/6, hàng loạt vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram ( IS châu Phi) thực hiện ở tỉnh Borno, tây bắc Nigeria, đã giết hại hơn 40 dân thường. 

Các nhân chứng cho biết, ít nhất 43 người đã bị thiệt mạng sau khi hàng chục phiến quân được trang bị vũ khí hạng nặng lái moto đi như vũ bão lao vào các làng  Matangale, Buraltima và Dirmanti, sau đó chúng bắn xối xả vào đám đông dân cư. Ngoài ra, chúng còn đốt cháy nhiều ngôi nhà khác. 

Một vụ đánh bom của Boko Haram nhắm vào một trung tâm thương mại ở Borno hôm 10/5. Ảnh: AP.

Chúng cũng thực hiện nhiều vụ cướp bóc sau các cuộc tấn công. Sự việc xảy ra sau khi Tổng thống Nigeria cho biết, nước này sẽ dẫn đầu các quốc gia trong khu vực để triệt hạ tận gốc các phiến quân “IS châu Phi”. 

Nhà lãnh đạo này cũng cho rằng, cơ chế hiện nay đã cản trở hoạt động chống lại tổ chức khủng bố. 5 quốc gia châu Phi là Nigeria, Niger, Chad, Cameroon và Benin đang đề xuất thành lập một lực lượng tinh nhuệ gồm 8.700 binh sĩ để đương đầu với Boko Haram. Binh sĩ từ 5 nước đã đẩy mạnh truy quét khủng bố thời gian gần đây.

Sau 6 năm thành lập, “IS châu Phi” đã sát hại khoảng 15 ngàn người, khiến 1,5 triệu dân phải sơ tán. 

Nguyễn Minh (theo Press TV)
.
.
.