Nhật Bản tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân ra khỏi nhà máy điện Fukushima

Thứ Bảy, 05/01/2013, 00:47
Theo thông báo từ Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), công ty dự định sẽ tháo gỡ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng khỏi Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 11/2013.

Thảm hoạ động đất sóng thần vào ngày 11/3/2011 đã làm hư hỏng nặng 3 lò phản ứng của nhà máy này, sau đó vụ nổ khí hydro đã làm hư hại toà nhà chứa lò phản ứng thứ tư.

Dự kiến việc tháo dỡ  1.533 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng trong bể chứa tại toà nhà chứa lò phản ứng thứ tư sẽ hoàn thành vào năm 2014, tuy nhiên để xử lý số nhiên liệu đã nóng chảy sẽ cần tới thời gian 10 năm.

Công nhân TEPCO với các phương tiện để xử lý phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Tổng thời gian để xử lý phóng xạ tại nhà máy này sẽ lên tới 40 năm nhưng hiện nay nồng độ phóng xạ cao tại đây đang cản trở các nỗ lực trên

Thanh Bình (theo NHK)
.
.
.