Nhật Bản hạ thủy siêu tàu sân bay trực thăng

Thứ Năm, 08/08/2013, 21:12
Hôm 6/8, giới chức Nhật Bản mới trình làng tại Yokohama siêu tàu sân bay trực thăng Izumo. Chiến hạm lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II sẽ được bàn giao cho Lực lượng Tự vệ Biển nước này vào năm 2015.

Sự kiện ra mắt lần này được tổ chức tại nhà máy đóng tàu IHI Marine ở Isogo, Yokohama dưới sự chứng kiến của khoảng 3.600 khách mời và là một trong những hoạt động kỉ niệm 68 năm ngày Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima.

Ý tưởng xây dựng một tàu sân bay lớn nhất dành cho Hải quân Nhật Bản được bắt đầu đưa vào thực hiện từ năm 2009. Sở hữu chiều dài 248m, chiều rộng 38m, lượng rẽ nước toàn tải là 27.000 tấn, Izumo đã vượt qua hai đàn anh là hai tàu sân bay trực thăng Hyuga và Ise, được đưa vào phục vụ trước đó trong năm 2009 và 2011.

Siêu tàu sân bay Izumo.

Với chi phí 900 triệu Euro và có sức nặng khoảng 20.000 tấn, Izumo có khả năng chở theo 14 máy bay chiến đấu có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng hoặc 9 trực thăng. Izumo còn có khả năng sửa chữa máy bay trực thăng trên biển và tiếp dầu cho tàu chiến khác. Ngoài ra, dự kiến Izumo sẽ đóng vai trò lớn trong các sứ mệnh cứu trợ thảm họa cũng như bảo vệ lãnh thổ và các tuyến đường biển của Nhật. Ngoài ra,

Đã từ thập kỷ những năm 40 Nhật Bản chưa từng sở hữu một tàu sân bay nào lớn như thế này

Hà Khổng (theo Defensa)
.
.
.