Nhật Bản: Động đất mạnh rung chuyển Tokyo

Thứ Hai, 05/05/2014, 16:11
Theo hãng tin AP, ngày 5/5 đã xảy ra một trận động đất cường độ 6 độ Richter làm rung chuyển thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại lớn.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra hồi 5h18 ngày 5/5 (giờ địa phương) với tâm chấn được xác định ở độ sâu 160km tại vị trí gần đảo Izu Oshima, phía Nam Nhật Bản. Trận động đất gây chấn động cả một vùng rộng lớn của Nhật Bản, trong đó thủ đô Tokyo bị rung lắc mạnh nhất.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia NHK của Nhật Bản, đây là trận động đất gây chấn động mạnh nhất tại thủ đô Tokyo kể từ sau cơn dư chấn của trận động đất và sóng thần mạnh 9 độ richter hồi tháng 3/2011 ở ngoài khơi bờ biển Đông bắc, làm 18.500 người thiệt mạng và mất tích đồng thời làm tê liệt nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi. Không có báo cáo về thiệt hại hay những bất thường khác từ nhà máy Fukushima sau trận động đất vừa qua.

Trận động đất và sóng thần mạnh 9 độ richter hồi tháng 3/2011.

Cũng theo NHK, các dịch vụ tàu điện đã bị ngừng hoạt động vào sáng nay, đường cao tốc tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất cũng bị hạn chế tốc độ để phòng ngừa thiệt hại

Linh Hà
.
.
.