Người sáng lập trang web Wikileaks được huỷ lệnh truy nã

Thứ Hai, 23/08/2010, 11:00
Tuyên bố của Công tố viên trưởng Eva Finne đã giúp ông Julian Assange, người sáng lập trang web Wikileaks thoát khỏi lệnh truy nã với tội danh cưỡng dâm.

Ông Julian Assange đã gây sốc đối với chính phủ Mỹ sau khi công bố hơn 76.000 báo cáo mật về cuộc chiến Afghanistan. Và sẽ công bố thêm 15.000 báo cáo mật khác về cuộc chiến Afghanistan thời gian tới.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/8, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét việc tiến hành truy tố hình sự đối với Wikileaks bởi những thông tin trên trang web này gây nguy hại cho binh sĩ Mỹ và công dân Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã chỉ trích hành động của Wikileaks bởi ảnh hưởng tiêu cực đến quân đội Mỹ và đồng minh ở Afghanistan.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs từng khẳng định, việc phát hành những tài liệu nói trên là bất hợp pháp và vi phạm an ninh quốc gia

T.C.
.
.
.