Ngoại trưởng Pháp điều trần trước Quốc hội

Thứ Sáu, 06/02/2009, 14:49
Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner ngày 5/2 đã buộc phải điều trần trước Quốc hội về những thông tin mà nhà văn Pierre Pean đưa ra trong cuốn sách mang tên "The world according".

Theo đó, ông Bernard Kouchner bị cho là đã giúp đỡ việc thành lập quỹ từ thiện Médecins sans Frontieres năm 1971 và nhận tiền hối lộ từ một số lãnh đạo châu Phi, đồng thời cung cấp thông tin cho người Mỹ.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, ông Bernard Kouchner đã tự bào chữa cho mình, khẳng định việc ông có làm tư vấn viên ở châu Phi nhưng bác bỏ những thông tin về việc nhận hối lộ.

Hiện các nhà lập pháp đang kêu gọi làm rõ thông tin về hai công ty Gabon và Congo-Brazzaville được coi là "sân sau" của ông Bernard Kouchner từng được ký hợp đồng cung cấp hệ thống bảo hiểm y tế trị giá 4,6 triệu USD ở châu Phi trong khoảng thời gian từ năm 2002-2007

Sông Thương
.
.
.