Nghề mới của cựu Thủ tướng Đức

Thứ Sáu, 12/10/2007, 10:47
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder, người hiện giữ chức Giám đốc đại diện của Tập đoàn Gazprom ở nước ngoài đang trên đường tới Brussels để nhận công việc mới. Ông có trách nhiệm tìm kiếm sự ủng hộ của Chính phủ Bỉ trong việc mở một đường ống dẫn gas thẳng từ Nga sang Đức.

Rắc rối ở chỗ là Chính phủ Estonia từ chối cấp phép cho Gazprom. Vì thế, giờ đây, ông Schroder còn đảm nhận thêm nhiệm vụ vận động hành lang chính trị để các hoạt động và dự án mở rộng ra nước ngoài của Gazprom được thực hiện một cách trôi chảy.

Được biết, tranh chấp về đường ống dẫn gas qua biển Baltic từ thành phố Vyborg (Nga) tới Greifswald (Đức) đã âm ỉ từ lâu nhưng nay mới bùng phát. Do không nhận được sự ủng hộ từ Estonia nên cựu Thủ tướng Đức Schroder đã hiến kế nhờ đến sự giúp đỡ của Bỉ.

Nếu trót lọt, cuối tháng này, chủ nhiệm dự án đường ống dẫn dầu này sẽ có cuộc nói chuyện với Ủy ban châu Âu để trình bày về giá trị cũng như tiện ích khi thực hiện dự án

Sông Thương
.
.
.