Ngân hàng Thế giới chi 200 triệu USD cho chiến dịch chống bệnh Ebola

Thứ Ba, 05/08/2014, 17:39
Ngày 4/8, trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Châu Phi tại Washington với sự hiện diện của lãnh đạo 35 nước Châu Phi, Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim cho biết, tổ chức này sẽ phân bổ 200 triệu USD cho cuộc chiến chống lại dịch Ebola.

Ngân khoản này sẽ được chuyển đến chính phủ 3 nước Tây Phi là Liberia, Sierra Leone và Guinea cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông Jim Yong Kim là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình dịch Ebola ở Tây Phi. Theo WHO, con số người nhiễm Ebola đã lên tới hơn 1.200 người và số ca tử vong đã lên đến 887 người. Ông Kim cho rằng, cộng động quốc tế cần có hành động nhanh chóng để ngăn chặn dịch Ebola.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim .

Trước đó, Mỹ cũng đã cử 50 chuyên gia y tế đến Tây Phi nhằm hỗ trợ các quốc gia này phòng chống dịch Ebola. Ngoài ra, giới khoa học cũng bày tỏ sự quan tâm tới phương pháp chữa Ebola sau khi bác Kent Brantly và người đồng sự, Nancy Writebol quốc tịch Mỹ bị cho là đã nhiễm Ebola đang có dấu hiệu phục hồi sức khỏe.

Bình Nguyễn
.
.
.