Nga sẽ sớm phóng lại tên lửa Proton-M và Rokot

Thứ Ba, 06/08/2013, 19:04
Trong vòng vài tháng tới Nga sẽ cho phóng lại tên lửa Proton-M và Rokot sau sự cố xảy ra hôm 2/7 khi tên lửa Proton-M đã nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng.

Ông Vladimir Popovkin, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) hôm 5/8 cho biết rằng, "từ bây giờ đến cuối năm, Roscosmos sẽ thực hiện phóng từ 4 đến 5 tên lửa Proton-M, tuy nhiên, họ cần vài tuần để chuẩn bị cho mỗi lần phóng".

Ngày 2/7, tên lửa Proton-M mang theo ba thiết bị Glonass-M (thiết bị định vị toàn cầu của Nga) đã nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Theo kết quả của Ủy ban điều tra, vụ tai nạn xảy ra do trục trặc của bộ cảm biến góc.

Tên lửa đẩy Proton-M.

Ông Popovkin xác nhận Roscosmos sẽ tiếp tục kế hoạch phóng tên lửa đẩy Rokot sau vụ trục trặc hồi cuối tháng 2 khi tên lửa hạng nhẹ này đưa vệ tinh Geo-IK-2 đi sai quỹ đạo mong muốn do lỗi kỹ thuật xảy ra trong blog tăng tốc Briz-KM.

Theo tin tức từ Nhật báo Izvestia, lần phóng tiếp theo, dự kiến là vào ngày 12/9, Rokot sẽ mang theo 3 vệ tinh Gonets-M.

Tên lửa đẩy hạng nhẹ Rokot.

Ông Popovkin khẳng định rằng những trục trặc trong blog tăng tốc Briz-KM xuất phát từ hệ thống điều khiển và hiện đang được giải quyết mặc dù công việc này vấp phải nhiều khó khăn lớn

Hà Khổng (theo Ria)
.
.
.