Nga cung cấp máy bay Superjet-100 cho các quốc gia Nam Mỹ

Thứ Sáu, 19/10/2012, 17:30
Ông Andrei Meshkov - Đại sứ Nga tại Italia cho biết, Nga đã bắt đầu cung cấp những chiếc máy bay chở khách Superjet-100 cho các quốc gia Nam Mỹ.

Ông Meshkov cho biết thêm: "Chiếc SuperJet-100 chào hàng đầu tiên đã "lên đường" và hạ cánh ở Venice vào ngày 19/10, để sau đó được rao bán ở thị trường Mexico".

Ông thổ lộ, Nga và Italia nên tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong những dự án kiểu như thế này, đặc biệt là trong thời gian cả thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài.

Superjet-100 là loại máy bay chở khách thế hệ mới, có thể chở từ 68 - 100 khách.

Máy bay chở khách SuperJet-100.

Năm 2007, Công ty Alenia Aeronautica của Italia và Sukhoi của Nga liên kết với nhau thành lập ra công ty SuperJet International có trụ sở tại Venice. Alenia Aeronautica nắm giữ 51% cổ phần và Sukhoi 49%.

Công ty này, ngoài việc nghiên cứu, mở rộng thị trường máy bay SuperJet-100 ở châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, châu Phi, Nhật Bản và châu Đại Dương, còn chịu trách nhiệm về các dịch vụ hậu đãi khác.

Trước đó, hồi tháng 7/2012, hãng hàng không Indonesia Sky Aviation đã đặt mua 12 chiếc Superjet-100 và PT Kartika Airlines cũng đặt mua 30 chiếc

Hà Khổng
.
.
.