Nga chuyển trọng tâm ngoại giao sang Trung Quốc và Ấn Độ

Thứ Năm, 17/07/2008, 12:33
Tại cuộc gặp mặt truyền thống (2 năm 1 lần) với các đại sứ và các tổ chức quốc tế ở Nga (15/7) tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã giới thiệu cuốn "Sách trắng" nói về chính sách đối ngoại của nước này.

Theo đó, Nga kêu gọi các nước hướng tới đối thoại cởi mở và thảo luận thẳng thắn những vấn đề còn tranh cãi.

Tổng thống Dmitry Medvedev khẳng định, không giảm nhẹ các chính sách quyết đoán có từ người tiền nhiệm Putin. Tổng thống Dmitry Medvedev cũng nhấn mạnh tới vai trò của LHQ trong việc củng cố an ninh trên thế giới.

Trước đó (14/7), Tổng thống Dmitry Medvedev đã phê chuẩn chính sách đối ngoại, trong đó khẳng định việc tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị và kinh tế

Hương Ly
.
.
.