Nga: “Vua dầu mỏ” Mikhail Khodorkovsky lại tuyệt thực

Thứ Tư, 19/05/2010, 09:15
Đài phát thanh Russkaya Sluzhba Novostei của Nga đưa tin, "Vua dầu mỏ" Mikhail Khodorkovsky, cựu Chủ tịch tập đoàn Yukos lại bắt đầu tuyệt thực sau khi nhận thêm những cáo buộc mới với tội danh tham ô.

Hãng Ria Novosti cho biết, ngày 14/5, toà án Moskva đã ra lệnh chuyển Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev sang chế độ giam giữ tiền xét xử đến 17/8/2010 để chuẩn bị hầu toà. Cách đây hơn 2 năm (30/1/2008), ông Mikhail Khodorkovsky từng tuyệt thực để ủng hộ bạn tù. "Vua dầu mỏ" đã quyết định tuyệt thực trước việc cựu Phó Chủ tịch tập đoàn Yukos, ông Vitaly Aleksanyan phải hầu toà (6/2/2008). Trước đó (tháng 8/2005), ông Mikhail Khodorkovsky cũng từng tuyệt thực với lý do tương tự.

Ông Mikhail Khodorkovsky đang phải chấp hành bản án 8 năm tù và từng nhiều lần xin ân xá, nhưng đều bất thành. Điều đáng nói là không những không được giảm án tù, "Vua dầu mỏ" còn bị Alexander Kuchma, bạn tù kiện tội lạm dụng tình dục cùng khoản tiền bồi thường 16.500 USD. Alexander Kuchma cáo buộc, Mikhail Khodorkovsky quấy rối tình dục anh ta khi họ bị giam chung tại nhà tù Chiba. Được biết, Alexander Kuchma từng rạch mặt "Vua dầu mỏ" bằng một con dao tự tạo hồi tháng 4/2006 khi họ ở cùng phòng giam.

Theo giới truyền thông, chỉ riêng trong năm 2007, ông Mikhail Khodorkovsky đã vi phạm nội quy nhà tù tới 4 lần. Cách đây hơn 4 năm (tháng 4/2006) giới truyền thông Nga từng đăng tải một tin gây chấn động dư luận - Mikhail Khodorkovsky vừa cùng 4 bạn tù đào xong một đường ngầm bí mật dài gần 40 mét để trốn khỏi nhà tù IK-10 (nơi giam giữ trước đây)

PV
.
.
.