Nga: Phát triển máy bay đánh chặn thế hệ mới

Thứ Sáu, 12/04/2013, 18:01
Ngày 11/4/2013, Tư lệnh Không quân Nga Trung tướng Viktor Bondarev cho biết: Lực lượng này đang hi vọng sẽ nhận được máy bay đánh chặn tầm xa thế hệ mới vào năm 2020 và thay thế đội máy bay đánh chặn Mig 31 hiện tại vào năm 2028.

Trong một cuộc họp mới đây, Trung tướng Bondarev tuyên bố: "Chúng tôi đã bắt đầu phát triển một loại máy bay mới và tôi nghĩ chúng tôi có thể phát triển loại máy bay này trước năm 2020. Theo Trung tướng Bondarev, nước Nga cần một loại máy bay đánh chặn hoàn toàn mới để đáp ứng những yêu cầu hiện đại.

Hiện nay,máy bay đánh chặn Mig 31 và Mig 31BM đang phục vụ trong Không quân Nga, ngoài ra còn một số máy bay loại này nằm trong lực lượng dự bị. Mig 31 có tầm hoạt động 1.450 km, tầm hoạt động có thể mở rộng tới 5.400 km nếu máy bay được tiếp nhiên liệu trên không.

Phiên bản hiện đại hóa của Mig 31 là Mig 31BM có hệ thống điện tử và hệ thống truyền tải dữ liệu được nâng cấp, ngoài ra nó còn có một radar đa nhiệm hoàn toàn mới, buồng lái với màn hình hiển thị đa chức năng cùng hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại. Mig 31BM có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu.

Máy bay Mig 31.

Máy bay Mig 31 với phi hành đoàn 2 nguời có thể đánh chặn những mục tiêu ở khoảng cách 200 km nhờ có radar tiên tiến và tên lửa tầm xa. Không quân Nga cho biết, họ đã thử nghiệm tên lửa mới cho Mig 31, theo nhiều nhà phân tích đây là loại tên lửa K- 37M (NATO gọi là Mũi Tên AA -X - 13).

Máy bay đánh chặn Mig 31 là một phần của hệ thống phòng thủ trên không của Nga có chức năng ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa tiềm năng nào từ trên không bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.