Nga: Không quân sẽ nhận nhiều máy bay chiến đấu mới trong vòng 3 năm tới

Thứ Năm, 11/07/2013, 21:05
Ngày 10/7, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, Không quân nước này sẽ nhận được một số lượng lớn máy bay chiến đấu Su 35, Mig 35 trong vòng 3 năm tới.

Theo ông Yury Borisov, quá trình chuyển giao sẽ bắt đầu sau khi giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong khâu kiểm tra cuối cùng của các máy bay này. Sau khi giải quyết xong các vấn đề trên, các loại máy bay này sẽ được sản xuất trên quy mô lớn.

Chiến đấu cơ Mig 35.

Mikoyan MiG-35 Fulcrum và chiến đấu cơ đa nhiệm Sukhoi Su-35 Flanker là hai trong số những loại máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất do Nga sản xuất. 2 loại máy bay này thuộc thế hệ 4++.

MiG-35, là một biến thể hiện đại hóa sâu của loại máy bay chiến đấu MiG-29, có khả năng đối không, đối hải, đối đất, máy bay được trang bị radar đa năng tiên tiến  Zhuk-A. Vào tháng 4/2013, Giám đốc điều hành hãng Mikoyan Sergei Korotkov cho biết, theo dự kiến ​​công ty này sẽ ký hợp đồng vào giữa năm 2013 để bán máy bay cho Không quân Nga.

Trong khi đó, Sukhoi Su 35 là biến thể mới nhất của máy bay chiến đấu Su27, với hai động cơ thế hệ mới 117S máy bay có tính cơ động cao. Su 35 có thể theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu một lúc. Hãng Sukhoi cho biết, không quân Nga đã đặt mua 48 chiếc Su 35 vào năm 2009.

-2
Siêu chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su35.

Việc trang bị 2 loại máy bay chiến đấu này của không quân Nga nằm trong chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này đến năm 2020

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.