Nga: Cấm công chức nói “Tôi không biết”

Thứ Năm, 06/09/2007, 08:48
Alexander Kuzmin, thị trưởng thị trấn dầu lửa Megion ở Siberia ngày 5/9 đã ra điều lệ bắt buộc các công chức nhà nước không được nói cụm từ "Tôi không biết", "Tôi không thể" hoặc "Đây không phải việc của tôi" hay "Chúng ta có thể làm gì", "Tôi vừa bị ốm"... Nếu vi phạm, họ có nguy cơ bị đuổi việc.

Ngoài 5 cụm từ này, ngài thị trưởng 33 tuổi còn đưa ra thêm 20 cụm từ khác với lý do đây là cách để chính quyền của ông làm việc hiệu quả, năng động hơn.

Để điều lệ mới công bố được tất cả công chức và người dân hưởng ứng, ông Alexander Kuzmin còn yêu cầu dán những cụm từ bị cấm nói trên tường các văn phòng làm việc trong hai tuần lễ liền

Anh Tuấn
.
.
.