Nga - Mỹ tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran

Thứ Hai, 23/08/2010, 13:10
Mặc dù Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử quốc gia Nga Rosatom Sergei Kiriyenko cho biết, Moskva và Tehran vẫn chưa có ý định trong việc cùng nhau hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới tại Iran, nhưng Mỹ đã có những phản ứng tiêu cực trước vấn đề này.

Phó Tổng thống kiêm Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cũng khẳng định, Tehran không vội vàng trong việc thực hiện dự án xây dựng các nhà máy năng lượng hạt nhân mới.

Những tuyên bố kể trên được đưa ra sau khi những thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên được cung cấp cho nhà máy hạt nhân Bushehr trước sự chứng kiến của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 21/8. Sau đó, Nga và Iran đã ký hiệp định thành lập Xí nghiệp liên doanh để quản lý nhà máy điện kể trên. Đây là kết quả hợp tác giữa Nga và Iran trong lĩnh vực này.

Về phần mình, ông Kiriyenko Rosatom Sergei cũng tuyên bố, toàn bộ quá trình xây dựng Nhà máy Bushehr được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Iran, Nga và IAEA

A.P.
.
.
.