Nga - Brazil hợp tác sản xuất máy bay trực thăng, tên lửa phòng không

Thứ Ba, 18/12/2012, 23:37
Ria Novosti dẫn nguồn ngày 17/12 từ Tập đoàn nhà nước Rostechnologii cho hay, Nga và Brazil mới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác công nghệ về việc hợp tác phát triển, sản xuất máy bay trực thăng, hệ thống phòng không.

Tập đoàn nhà nước Rostechnologii của Nga và công ty quốc phòng Odebrecht Defensa e Technologia của Brazil đã thay mặt hai nước kí kết bản ghi nhớ này.

Theo đó, tại Brazil, một công ty liên doanh lắp ráp máy bay trực thăng đa năng Mi-171 và một trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-35M sẽ được thành lập tại Brazil.

Máy bay trực thăng đa năng Mi-171.

Nga và Brazil phát triển hợp tác quân sự - kỹ thuật trong khuôn khổ hiệp định liên chính phủ được ký kết năm 2008.

Theo số liệu của Rostechnologii, từ đó đến nay, lượng vũ khí mà Nga đã chuyển giao cho Brazil có tổng giá trị lên tới 307 triệu USD.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình thế giới Stockholm (SIPRI), từ năm 2008 đến 2011, Nga đã chuyển giao cho Brazil 150 tên lửa chống tăng 9M114 Shturn, 250 hệ thống tên lửa phòng không mang vác Igla-S và 9 trực thăng Mi-35M

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.