New Zealand: Nhà khoa học từng đoạt giải Nobel là điệp viên trong Chiến tranh thế giới thứ hai
Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Maurice Wilkins cùng với nhà khoa học người Anh Klaus Fuchs (bị bắt năm 1950) có mối quan hệ khá thân thiết với các điệp viên Nga.
Từ những tài liệu tại trung tâm lưu trữ quốc gia của Anh, MI5 còn phát hiện ra rằng, tháng 4/1951, FBI từng báo cáo về một nhà khoa học hạt nhân làm việc trong dự án phát triển năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh có quan hệ với một số nhà khoa học Nga ở Brooklyn, New York.
Nhà khoa học này bị nghi là đã chuyển một loạt tài liệu quan trọng về phát triển vũ khí hạt nhân của Anh và Mỹ trong dự án
Năm 1953, một bức thư được gửi tới văn phòng MI5 nói rằng, ông Maurice Wilkins là điệp viên của Nga và MI5 đã lập một hồ sơ riêng về nhà khoa học này. Sau đó, MI5 đã cài một nhân viên của mình dưới vỏ bọc là giảng viên Đại học
Năm 1962, ông Maurice Wilkins cùng với 2 nhà khoa học Francis Crick và James Watson đoạt giải Nobel vì khám phá ra cấu trúc phân tử đôi của DNA. Giáo sư Maurice Wilkins mất năm 2004 tại nhà riêng ở thủ đô