Nepal: Trực thăng Mỹ chở 8 người mất tích sau trận động đất thứ 2

Thứ Tư, 13/05/2015, 10:50
Các quan chức Mỹ thông báo, một trực thăng của thủy quân lục chiến của nước này mất tích khi đang cứu hộ động đất ở Nepal ngày 12/5.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Dave Eastburn cho biết, trực thăng UH-1Y Huey mất tích khi đang thực hiện chiến dịch hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai gần Charikot, Nepal. 

Trực thăng vừa thả hàng cứu trợ và đang đi tới một địa điểm khác. Khi gặp nạn, chiếc trực thăng này chở theo 8 người gồm 6 lính Mỹ và 2 binh sỹ Nepal.

Trực thăng cứu hộ ở Nepal.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steven Warren, trước khi mất tích, “có tiếng nói về vấn đề nhiên liệu từ tổ bay” trên sóng radio.

Ông Warren nói thêm, một máy bay tìm kiếm đã được huy động để tìm trực thăng mất tích song không phát hiện khói hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trực thăng rơi. Ông hi vọng trực thăng hạ cánh an toàn ở đâu đó.

Chiếc trực thăng mất tích là một trong số hơn chục máy bay cứu trợ của quân đội Mỹ tại Nepal.

Ngày 12/5, hơn hai tuần sau thảm họa động đất 7,8 richter khiến hơn 8.000 người chết, Nepal lại hứng chịu thêm trận động đất 7,3 độ richter, cách phố Namche Bazaar khoảng 68km về phía tây, gần đỉnh Everest. Trận động đất khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 1.006 người bị thương.

Trường Vân (theo CNN)
.
.
.