NATO nối lại đàm phán cấp cao với Nga

Thứ Sáu, 06/03/2009, 07:58

Căng thẳng trong mối quan hệ Nga-NATO sau cuộc chiến ở Gruzia hồi tháng 8 năm ngoái, bước đầu đã được giải quyết sau khi các thành viên của khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đồng ý nối lại đàm phán cấp cao với chính quyền Moskva.

Tại cuộc họp cấp Ngoại trưởng hôm 5/3 ở Brussel (Bỉ), đại diện các nước đều bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của tân Tổng thống Mỹ và cho rằng đã tới lúc phải xây dựng lại một quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên. Các nguyên tắc về nối lại các mối quan hệ chính thức với Nga cũng đã được thông qua.

Nguồn tin từ hãng AP cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Brussel từ tối 4/3 và dự định có cuộc gặp với người đồng cấp của Nga Sergey Lavrov tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 6/3.

Một trong những nội dung chính của cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng là bàn về chiến lược hợp tác lâu dài trong vấn đề Afganistan và thảo luận xung quanh kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu cũng như chiến lược "Đông tiến" của NATO

Phan Hiển
.
.
.