Myanmar: Quân đội “phóng thích” 42 trẻ em

Thứ Ba, 09/07/2013, 12:17
Ngày 8/7/2013, thông tin từ Liên Hợp Quốc cho biết, quân đội Myanmar đã "loại ngũ" 42 thanh thiếu niên ra khỏi lực lượng vũ trang nước này trong một nỗ lực giảm việc sử dụng trẻ em làm binh lính.

34 em trong 42 thanh thiếu niên này dưới 18 tuổi, 8 em còn lại là trẻ vị thành niên.

Trước đó có nhiều thông tin về việc quân đội Myanmar sử dụng thanh thiếu niên dưới 18 tuổi trong lực lượng vũ trang.

Ashok Nigam, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Myanmar cho biết:"Hôm nay, chúng tôi rất hạnh phúc cho 42 trẻ em và gia đình của chúng, nhưng chúng tôi cần thúc đẩy nỗ lực để nhiều trẻ em hơn nữa được hưởng lợi từ việc phóng thích".

Trẻ em Myanmar.

Tháng 9/2012, quân đội Myanmar cũng phóng thích 42 trẻ em sau khi đạt được một thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc vào tháng 24/2/2012.

Không có số liệu cụ thể về việc có bao nhiêu trẻ em đang phục vụ trong quân đội Myanmar, tuy nhiên Liên Hợp Quốc đã ghi nhận 520 em được phóng thích từ năm 2006 đến nay

Bình Nguyễn (theo aljazeera.com)
.
.
.