Mỹ và Trung Quốc các mục tiêu chống biến đổi khí hậu mới

Thứ Năm, 13/11/2014, 04:28
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/11 đã công bố tại Bắc Kinh những mục tiêu mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với hi vọng sẽ khuyến khích các nước khác thiết lập các mục tiêu đầy tham vọng trong vấn đề này.

Mục tiêu mới của ông Obama là giảm thiểu khí thải nhà kính xuống còn từ 26 – 28% cho tới năm 2025 (so với năm 2005). Mục tiêu được đặt ra trước đây là 17% cho năm 2020. Trong khi đó, Trung Quốc không đưa ra bất kỳ con số cụ thể nào nhưng khẳng định sẽ đạt được mục tiêu cao nhất vào năm 2030 hoặc sớm hơn.

Trung Quốc đối mặt với tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Trung Quốc hiện là nước thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới. Khoảng 45% tổng lượng carbon dioxide trên thế giới thuộc về Mỹ và Trung Quốc

PV
.
.
.