Mỹ phủ nhận liên quan đến hoạt động biểu tình ở Hong Kong

Thứ Năm, 13/11/2014, 02:30
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/11 ra tuyên bố phủ nhận việc Washington khuyến khích các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ diễn ra tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Obama khẳng định Mỹ không liên quan gì tới việc thúc đẩy các cuộc biểu tình ở Hong Kong (Trung Quốc).

Ông chủ Nhà Trắng cũng nhân cơ hội này nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng “Washington khuyến khích mọi người có quyền được bày tỏ và việc bầu cử ở Hong Kong (Trung Quốc) thể hiện ý chí của người dân ở đó”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Telegraph)

Về phần mình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng “luật pháp và trật tự phải được duy trì trong mọi trường hợp, không chỉ ở Hong Kong mà ở khắp mọi nơi trên thế giới”, và rằng, “vấn đề của Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc và các quốc gia khác không nên can thiệp”

.
.
.