Mỹ: Ứng cử viên Barack Obama bị đe dọa tính mạng

Thứ Sáu, 11/01/2008, 14:14
Thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama tuy không giành được chiến thắng tại bang New Hampshire, nhưng hiện ứng cử viên da đen này đang bị những phần tử quá khích đe dọa tính mạng.
>> Sự bứt phá ngoạn mục của bà Hillary Clinton/ Bầu cử Tổng thống Mỹ: Họp kín ở bang Iowa

Đây là tiết lộ của FBI sau khi họ phát hiện có kẻ đang muốn ám sát ông Barack Obama ngay sau khi ứng cử viên này giành thắng lợi tại bang Iowa. FBI cho biết, ngay sau khi nhận được tin này, họ đã cử 12 nhân viên đặc nhiệm bảo vệ ông Barack Obama, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết của vụ việc.

Trước khi FBI cử nhân viên bảo vệ ứng cử viên da đen, người của Bộ An ninh nội địa cũng từng tháp tùng Thượng nghị sĩ bang Illinois sau khi Bộ trưởng Michael Chertoff có cuộc thương đàm với Quốc hội hồi tháng 10/2007.

Khi đó, ông Barack Obama là ứng cử viên Tổng thống đầu tiên được bảo vệ cho dù chưa nhận được sự tiến cử chính thức của đảng Dân chủ.

Sau đó, tổng hành dinh tranh cử của ông Barack Obama đặt tại thành phố Davenport, bang Iowa đã bị đột nhập không phải vì mục đích lấy của

T.C.
.
.
.