Mỹ: Triển khai Vệ binh Quốc gia để lập lại an ninh ở thị trấn Ferguson

Thứ Hai, 18/08/2014, 16:40
Sáng ngày 18/8, Thống đốc bang Missouri Jay Nixon đã yêu cầu triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thị trấn Ferguson nhằm giúp khôi phục trật tự và ổn định.

Tuyên bố trên được văn phòng Thống đốc Nixon đưa ra sau khi đêm 17/8, Cảnh sát đã buộc phải dùng đến hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình.

Theo các nhà chức trách, Cảnh sát đã buộc phải dùng biện pháp mạnh khi những người biểu tình dùng bom xăng tấn công lại lực lượng an ninh. Ngoài ra, Cảnh sát cũng nhận được báo cáo về tình trạng cướp bóc và phá hoại khi cuộc biểu tình diễn ra.

Cuộc biểu tình bùng phát sau cái chết của thanh niên da màu tên là Michael Brown. Theo thông tin ban đầu Brown đã bị bắn tới 6 phát trong khi và nguyên nhân tử vong vẫn chưa được làm rõ.

Tối 17/8, người biểu tình tại Ferguson đã đụng độ với Cảnh sát:

Bình Nguyễn (theo USA today)
.
.
.