Mỹ: Chi 3 triệu USD cho tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia

Thứ Bảy, 05/04/2014, 14:18
Theo tiết lộ từ Lầu Năm Góc, Mỹ đã chi tới 3 triệu USD cho công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích Boeing 777-200 của Malaysia và dự định sẽ chi thêm 1 triệu USD nữa cho đến khi tìm thấy dù chỉ là mảnh vỡ của máy bay.

Trong khi đó, vào ngày 4/4, tàu khảo sát của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Echo và tàu Hải quân Australia Ocean Shield mang theo các thiết bị công nghệ cao của Mỹ như TPL-25, một micro dưới nước có thể “nghe ngóng" các tín hiệu phát ra từ hộp đen và Bluefin-21, một robot dưới nước có thể rà soát đáy biển để tìm kiếm dưới lòng Ấn Độ Dương. Song song với đó, Malaysia vẫn tiến hành công tác điều tra về chuyến bay này, rà soát bất cứ gì khả nghi.

Thiết bị công nghệ cao của Mỹ được đưa xuống nước để “nghe ngóng" các tín hiệu phát ra từ hộp đen của máy bay bị mất tích.

Có ít nhất 3 cơ quan tình báo nước ngoài cùng tham gia vào công tác điều tra này gồm MI6 của Anh, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Trung Quốc.

Người ta cũng không loại trừ giả thuyết về việc máy bay đã bị nổ tung trước khi đâm xuống biển

Hà Linh
.
.
.