Mỹ: Chặn đứng âm mưu ám sát Chủ tịch Hạ viện

Thứ Tư, 14/01/2015, 20:53
Hôm 13/1, Michael Hoyt, một nhân viên pha chế rượu tại CLB ở Ohio đã bị cáo buộc tội danh âm mưu ám sát Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.

Báo cáo điều tra cho biết, Michael Hoyt đã định pha chế thuốc độc vào cốc rượu đem đến cho ông John Boehner uống. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện, ông Michael Steel nói: “Chủ tịch Hạ viện đã biết về vụ việc này và rất cám ơn Cục điều tra liên bang (FBI) và cảnh sát địa phương đã khám phá và bắt giữ thủ phạm, chặn đứng âm mưu này. Hãng tin Reuters thì cho hay, Michael Hoyt đã bị cảnh sát thẩm vấn từ ngày 29/10/2014. Sau đó một tháng, hồ sơ về vụ việc liên quan đến tên này đã được chuyển lên tòa án. Tuy nhiên, thông tin về vụ việc chỉ được lần đầu tiên tiết lộ trên kệnh truyền hình Cincinnati hôm 13/1.

Michael Hoyt từng âm mưu đầu độc Chủ tịch Hạ viện John Boehner.

Trong chương trình này, một cảnh sát, người từng tham gia khám nhà Michael Hoyt ở Deer Park, Ohio cho biết tên này khai nhận có âm mưu đầu độc ông John Boehner vì cho rằng chính ông là người đã khiến hắn bị mất việc ở CLB.

Chu Nguyễn
.
.
.