Mỹ: 14 người thiệt mạng vì lở đất

Thứ Ba, 25/03/2014, 16:37
Ngày 24/3 (giờ địa phương), Cảnh sát bang Washington cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất ngày 22/3 đã tăng lên 14 người.

108 người hiện vẫn đang mất tích trong một vụ lở đất mà Hạt trưởng hạt Snohomish, Ty Trenary mô tả giống như một trận động đất nhỏ.

Danh sách này được John Pennington, người đứng đầu cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp tại hạt Snohomish công bố. Tuy nhiên danh sách trên có thể bị trùng bởi nó được kết hợp từ nhiều nguồn và các nạn nhân không được ghi đầy đủ tên.

Vụ lở đất đã phá hủy khoảng 49 ngôi nhà, và để lại thị trấn Oso đông bắc thành phố Seattle một khối bùn đất rộng tới 2,4 km, dày hơn 4 mét.

Hiện trường vụ lở đất.

Ông Travis Hots lãnh đạo lực lượng cứu hỏa hạt Snohomish cho biết họ không tìm thấy nạn nhân nào sống sót kể từ ngày 22/3.

Thống đốc bang Washington Jay Inslee đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ nhằm tìm kiếm các nạn nhân. Hiện có khoảng 100 nhân viên cứu hộ và máy bay đang tìm kiếm tại khu vực trên.

Nhiều người cho rằng mưa lớn nhiều tuần tại dãy núi Cascade là nguyên nhân của thảm họa trên

Bình Nguyễn
.
.
.