Một quan chức cấp cao của UNDP bị sát hại

Thứ Ba, 08/07/2008, 09:33
Một nhóm người có vũ khí đã tấn công nhà thờ ở Mogadishu hôm 6/7 và sát hại Osma Ali Ahmed, Giám đốc chương trình phát triển của LHQ (UNDP) tại Somalia.

Đây là vụ tấn công vào các quan chức, nhân viên cứu trợ của LHQ mới nhất xảy ra ở Somalia.

Nhân chứng cho biết, ông Osma Ali Ahmed đã bị bắn một phát vào đầu khi đang cầu nguyện. Vụ việc đã dấy lên những nỗi quan ngại mới về vấn đề bảo vệ an ninh cho nhân viên cứu trợ của LHQ.

Một ngày trước đó, tại Mogadishu, một vụ nổ cũng đã giết hại 1 quan chức Somalia và 5 người khác.

Theo nhận định của cảnh sát, thủ phạm có thể là thành viên các nhóm Hồi giáo vũ trang chống đối chính phủ. Nếu vậy, thỏa thuận hồi tháng trước giữa chính phủ Somalia và các đảng đối lập người Hồi giáo về một kế hoạch ngừng bắn không hề có tác dụng

Phan Hiển
.
.
.