Một lò phản ứng hạt nhân tại châu Âu tạm ngưng vì trục trặc kỹ thuật

Thứ Tư, 24/10/2012, 20:00
Hôm nay, 24/10, Đài phát thanh Darik, Bulgaria đưa tin về lò phản ứng số 6 ở nhà máy điện hạt nhân Kozloduy của Bulgaria đã phải ngưng hoạt động vì một sự cố kỹ thuật.

Theo nguồn tin trên, sự cố xảy ra trong hệ thống điều khiển tuabin từ lò phản ứng. Sự rò rỉ phóng xạ trong nhà máy được xác định là ở mức bình thường. Lò phản ứng sẽ được đưa vào hoạt động trở lại sau khi sự cố này được giải quyết.

Nhà máy điện nguyên tử Kozloduy là một trong những nhà máy quan trọng nhất ở Đông Âu, được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên Xô và đưa vào hoạt động từ năm 1974.

Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy, Bulgaria.

Vào tháng 4/2012 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Bulgaria Delian Dobrev đã thông báo về kế hoạch của Chính phủ nước này xây dựng thêm một lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Kozloduy. Tuy nhiên, ông Dobrev tiết lộ rằng, chính phủ Bulgaria sẽ không đầu tư nhiều vốn ngân sách cho dự án này

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.