Mexico là nơi nguy hiểm nhất cho báo giới

Thứ Năm, 26/08/2010, 08:32
Đây là nhận định của Liên hợp quốc (LHQ) và tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đưa ra hôm 24/8.

Nhà điều tra của LHQ Frank La Rue và cùng làm việc với Catalina Botero thuộc OAS cho hay, các nhóm tội phạm có tổ chức là mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà báo ở Mexico. Thời gian vừa qua, nhiều phóng viên báo viết, báo hình và cả báo nói đã bị sát hại dã man, một số khác thì thường xuyên nhận được đe dọa từ các tổ chức tội phạm này.

Kết quả điều tra riêng của ông Frank La Rue và bà Catalina Botero cho thấy, từ năm 2000 đến nay, hơn 60 nhà báo ở Mexico đã bị sát hại. Chỉ trong hơn 2 tuần tổ chức điều tra ở Mexico, ông Frank La Rue và bà Catalina Botero đã kiến nghị với chính phủ Mexico về việc thiết lập một mạng lưới bảo vệ các nhà báo, cũng như tạo lập một khu an toàn cho gia đình họ.

Báo cáo về sự đe dọa của các tổ chức tội phạm ở Mexico đối với báo chí nước này dự kiến sẽ chính thức được công bố và trình lên Đại hội đồng LHQ vào đầu năm 2011

Khánh Chi
.
.
.