Mexico bắt 10 thị trưởng liên quan đến buôn lậu ma túy

Thứ Tư, 27/05/2009, 18:48
Phần lớn trong số gần 30 quan chức Mexico vừa bị bắt (có đến 10 thị trưởng) là người thuộc đảng của Tổng thống Calderon.

Nhà chức trách Mexico ngày 26/5 đã cho bắt giữ 10 thị trưởng và 18 quan chức cấp cao ở các địa phương vì những cáo buộc liên quan đến các băng nhóm buôn bán ma túy.

Trong một số chiến dịch truy quét ma túy gần đây, lực lượng an ninh Mexico đã bắt giữ nhiều quan chức là thành viên các băng nhóm tội phạm. Ảnh: AP.

Hãng AFP đưa tin, cảnh sát, lực lượng an ninh liên bang và cả binh sĩ Mexico còn mở chiến dịch truy quét lớn ở bang Michoacan. Riêng tại Morelia, chính phủ Mexico đã phải huy động hơn 200 đặc vụ liên bang tấn công và bắt giữ 3 quan chức cấp cao khác.

Những quan chức bị bắt giữ đều đã “nằm trong tầm ngắm” của cơ quan điều tra từ cách đây 6 tháng. Theo một nguồn tin, những người này thường xuyên bán thông tin nhạy cảm về các chiến dịch truy quét ma túy của lực lượng an ninh Mexico cho ông trùm của băng nhóm La Familia.

Phần lớn những quan chức nói trên là thuộc đảng của Tổng thống Calderon; một số người thuộc các chính đảng khác

Chu Nguyễn
.
.
.